Tìm kiếm công nhân mất tích tại Rào Trăng 3: Lên phương án xả cạn hồ thủy điện

Xã hội - Ngày đăng : 19:20, 06/07/2021

(TN&MT) - Lãnh đạo Thừa Thiên Huế yêu cầu lãnh đạo Nhà máy thủy điện Rào Trăng triển khai ngay phương án xả nước tại hồ thủy điện Rào Trăng 4 trong trường hợp nếu kết thúc tại bãi bồi số 3 mà vẫn không tìm thấy thi thể các nạn nhân, sẽ tiến hành tìm kiếm tại khu vực lòng hồ Rào Trăng 4.

Những ngày qua, các lực lượng tiếp tục đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Đây là đợt tìm kiếm thứ 5 kể từ sự cố xảy ra, kéo dài từ ngày 1/7 đến 15/7.

Trong đợt này, lực lượng chức năng tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích từ hạ lưu sông Rào Trăng lên đến nhà máy phát điện tại 3 khu vực: Khu vực 1 - Bãi bồi Ngã ba Tam Dần (tọa độ 16402); khu vực 2 - Bãi bồi (tọa độ 15398); khu vực 3 - Cửa xả nhà máy phát điện (bãi bồi thứ 3, tọa độ 15402).

Các phương tiện máy móc đang tìm kiếm

Về phương pháp tìm kiếm, các đơn vị sẽ tập trung lực lượng, phương tiện cơ giới, máy móc, đào sâu, múc kỹ đến lớp đất nguyên thể từ bãi bồi thứ nhất đến bãi bồi thứ 3. Làm đường cho phương tiện cơ động từ khu vực bãi bồi thứ 2 đến bãi bồi thứ 3 (cửa xã nhà máy phát điện).

Cùng với đó, sẽ kết hợp các phương án như khoan, cắt (bê tông, đá, vật liệu thép), sử dụng vật liệu nổ, sử dụng máy bơm công suất lớn để giảm thiểu dòng chảy, mạch nước ngầm phục vụ cho công tác tìm kiếm, kết hợp điều tiết dòng chảy từ A Lin B2 về hạ lưu.

Trong ngày 6/7, đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3; đồng thời thăm hỏi các thân nhân gia đình nạn nhân cũng như tặng quà động viên lực lượng tìm kiếm.

Có mặt ở hiện trường tìm kiếm ở bãi bồi số 2, tại đây hơn 50 cán bộ thuộc lực lượng quân đội, công an và các đơn vị liên quan đang nỗ lực thi công, tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Ước tính ban đầu, từ ngày 1/7 đến nay các lực lượng đã đào bới khoảng 27.000 khối đất đá để tìm kiếm.

Một số vật dụng được tìm thấy

Mặc dù chưa tìm thấy thêm thi thể công nhân mất tích, song lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân. Đó là các vật dụng như quần áo, giày dép, các bộ phận của xe máy bị vùi lấp tại bãi bồi.

Hiện các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm các vị trí còn lại ở bãi bồi số 2 và cử xe cơ giới mở đường cho phương tiện cơ động từ khu vực bãi bồi thứ 2 đến bãi bồi thứ 3 (khu vực cửa xả của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của các lực lượng tìm kiếm. Mặc dù trong những ngày qua thời tiết tại Rào Trăng 3 nắng nóng, khắc nghiệt song với trách nhiệm của mình, các lực lượng đã nỗ lực tìm kiếm một cách tích cực và khoa học.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, thời gian tới sẽ còn vất vả và khó khăn hơn, đặc biệt là xuất hiện thời tiết mưa dông, vì vậy lực lượng tìm kiếm phải tiến hành xây dựng phương án tìm kiếm một cách chặt chẽ, đánh giá đúng tình hình và trong quá trình tìm kiếm phải đảm tuyệt đối an toàn. Tập trung lực lượng, phương tiện cơ giới, máy múc, đào sâu, múc kỹ đến lớp đất nguyên thổ để tránh bỏ sót.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo công tác tìm kiếm

Cũng tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Nhà máy thủy điện Rào Trăng triển khai ngay phương án xả nước tại hồ thủy điện Rào Trăng 4 để trường hợp nếu kết thúc tại bãi bồi số 3 mà vẫn không tìm thấy thi thể các nạn nhân, sẽ tiến hành tìm kiếm tại khu vực lòng hồ Rào Trăng 4.

Lãnh đạo Thừa Thiên Huế chia sẻ những mất mát của các gia đình, đồng thời cho biết, hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang huy động tối đa các lực lượng, phương tiện hiện đại, tập trung tất cả những giải pháp cần thiết để tổ chức tìm kiếm hài cốt các nạn nhân vẫn còn mất tích, công tác tìm kiếm sẽ quyết tâm không để bỏ sót một tất đất nào.

Trước đó vào rạng sáng 12/10/2020, một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành dự án Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân mất tích.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng mới tìm thấy 6 thi thể nạn nhân.

VĂN DINH