Báo TN&MT chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 16:35, 02/07/2021

(TN&MT) - Chiều 2/7, Công đoàn Báo TN&MT tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Ông Lê Doãn Xuân - Phó Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành Công đoàn Báo đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Báo, Công đoàn Bộ TN&MT và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Báo tập trung chỉ đạo các tổ công đoàn, công chức, viên chức, người lao động CCVCLĐ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đó, Công đoàn Báo đã phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), sửa đổi Luật Đất đai, tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, thực hiện văn hóa khi tham gia giao thông, nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, thiết thực chăm lo, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của CCVCLĐ, đoàn viên công đoàn; tuyên truyền các hoạt động của Công đoàn Bộ TN&MT trên các ấn phẩm của Báo.

Quang cảnh Hội nghị

Ban Chấp hành Công đoàn Báo đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về phát động các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021; Kế hoạch về tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề "Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh", thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ đạo và triển khai tới toàn thể CCVCNLĐ, đoàn viên công đoàn chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. 100% CCVCNLĐ đăng ký thi đua năm 2021 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống và ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, lũ lụt; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng.

Đặc biệt, Công đoàn đã tích cực phối hợp tham gia công tác từ thiện, vận động CBVCNLĐ ủng hộ ngày lương qua các đợt phát động của Bộ TN&MT, tổng trị giá hơn 225 triệu đồng để đóng góp vào Quỹ phòng chống dịch COVID-19 do Công đoàn Bộ TN&MT phát động và của tỉnh Hà Nam; ủng hộ Chương trình trồng cây ở Phú Thọ do Đoàn Thanh niên Bộ TN&MT tổ chức...

Về hoạt động công tác nữ công, Công đoàn tiếp tục vận động nữ CCVCNLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lạo động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; tổ chức trao quà nhằm khích lệ động viên tinh thần chị em thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhận kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6… Đồng thời, tổ chức phối hợp với Chi hội Báo TN&MT tập huấn nghiệm vụ báo chí, đi thực tế tại tỉnh Vĩnh Phúc; tổ chức cho đoàn viên Công đoàn nghỉ mát tại tỉnh Quảng Ninh.

Ông Phạm Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT và ông Lê Doãn Xuân - Phó Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT chủ trì Hội nghị

Ông Phạm Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn Báo TN&MT đánh giá, với chủ đề hoạt động: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh", Ban Chấp hành Công đoàn đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Báo, Công đoàn Bộ TN&MT và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Báo để triển khai hoạt động; tập trung chỉ đạo các tổ công đoàn, công chức, viên chức, lao động (CCVCNLĐ) và đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp với chính quyền nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, tăng cường kỷ cương hành chỉnh, chấp hành thời gian, giờ làm việc.

“Công đoàn Báo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng chương trình công tác, tổ chức vận động CCVCNLĐ và đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, tăng cường cải cách hành chính, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, có ý thức tốt trong việc phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo sức khỏe CCVCNLÐ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn, cơ quan vững mạnh”, Chủ tịch Công đoàn nhận định.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2021, ông Phạm Văn Khải cho biết, Công đoàn sẽ vận động viên chức, đoàn viên nêu cao trách nhiệm trong công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt, tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn.

Đồng thời, xây dựng CCVCNLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", “nói không với tiêu cực", tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cơ quan; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chi thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" làm tốt công tác tài chính, nữ công và hoạt động của uỷ ban kiểm tra công đoàn; tham gia phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Đặc biệt, Công đoàn sẽ tổ chức phát động các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ của Báo với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở", cụ thể hóa bằng các công việc tại cơ quan, nơi làm việc “Xanh - sạch - đẹp", thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà", đảm bảo an toàn vệ sinh lao động".

Mai Đan - Thủy Nguyễn