Hưng Yên kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND và UBND nhiệm kỳ mới

Trong nước - Ngày đăng : 09:27, 30/06/2021

Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 29/6 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất, bàn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm và kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND khóa mới.

Dự phiên khai mạc có các ông: Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội...

Thay mặt Ủy ban bầu cử tỉnh, ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh và UBND tỉnh rất nặng nề, trọng tâm là thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Do vậy, hoạt động của HĐND tỉnh và UBND tỉnh phải đổi mới theo hướng tích cực, hiệu quả. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả trong tình hình mới.

Ông Đỗ Tiến Sỹ cũng lưu ý chính quyền khóa mới tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân. Mỗi đại biểu dân cử tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với Nhân dân, thực hiện có hiệu quả quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng với trách nhiệm người đại biểu Nhân dân.

Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Văn Khuê, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVII. Bà Trần Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Các ông: Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Hùng Nam tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu Trưởng Ban và Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, bầu 18 Uỷ viên UBND tỉnh khóa XVII; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./.

Theo VOV.VN