Ông Trần Ngọc Tam tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Trong nước - Ngày đăng : 18:20, 29/06/2021

(TN&MT) - Ngày 29/6, HĐND tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy, các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Kỳ họp, ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được các đại biểu bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Ngọc Tam tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre

Trình bày chương trình hành động, ông Trần Ngọc Tam hứa sẽ luôn gương mẫu, tiên phong, tận tụy và có trách nhiệm cao với công việc; đồng thời, hết lòng, dốc sức cùng với tập thể UBND tỉnh Bến Tre phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tranh thủ sự đồng thuận, ủng hộ to lớn của nhân dân, cử tri vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre.

Ông Trần Ngọc Tam cũng nguyện sẽ làm việc hết sức mình để không phụ lại lòng tin của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre đã tin tưởng giao phó; luôn tận tâm, tận lực, sâu sát trong lãnh đạo, điều hành để kịp thời định hướng, đề ra những giải pháp thiết thực, cụ thể để cùng với toàn thể nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách; khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Trần Ngọc Tam cũng cam kết sẽ luôn cố gắng hết sức mình, cùng với tập thể UBND tỉnh Bến Tre vun đắp và xây dựng sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao trong chỉ đạo, điều hành trên tất cả các ngành, lĩnh vực; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình hoạt động của UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến

Về nhiệm vụ trọng tâm, ông Trần Ngọc Tam cho rằng sẽ cùng với tập thể thành viên UBND tỉnh Bến Tre tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã đề ra. Trong đó, đặc biệt với quan điểm phát triển nhanh theo hướng bền vững, tăng trưởng xanh, tập trung nguồn lực phát triển toàn diện kinh tế biển, mở rộng không gian phát triển tỉnh về hướng Đông, tạo đột phá, gắn với chiến lược phát triển quốc gia và vùng đồng bằng sông Cửu Long, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện đúng 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá cũng như 11 công trình, dự án lớn; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp; phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính vào nhóm 20 cả nước.

Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống Đồng khởi, khát vọng vươn lên làm cuộc “Đồng khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; phát triển nguồn nhân lực phù hợp Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và năm 2045, tạo ra động lực mới để tỉnh phát triển nhanh và bền vững. "Chúng tôi nhận thức, chỉ có làm được như vậy thì Bến Tre mới phát triển và giàu có hơn như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI đã đề ra và tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong tương lai" - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam nhấn mạnh.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 31/10/2020, tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bầu ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ 100%. HĐND tỉnh Bến Tre khóa X cũng đã bầu ông Nguyễn Trúc Sơn, ông Nguyễn Minh Cảnh và bà Nguyễn Thị Bé Mười (cùng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, bà Hồ Thị Hoàng Yến (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre) được Kỳ họp bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; ông Huỳnh Quang Triệu (Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX) và ông Lê Văn Khê (Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú) được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Bạch Thanh