Nghệ An: Số ca nhiễm Covid-19 tăng lên 72 người

Sức khỏe - Ngày đăng : 07:39, 27/06/2021

(TN&MT) - Trong 24h qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tiếp tục phát hiện thêm 10 ca nhiễm Covid-19. Hiện, tổng số ca mắc dịch bệnh này trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã lên đến 72 trường hợp.

Tính từ 19h ngày 26/6 đến 7h sáng 27/6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Cả 6 trường hợp này đều đang ở trong khu cách ly.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là V.M.Kh (nam, SN 2020) ở khối Vĩnh Mỹ, phường Vinh Tân, TP Vinh. Ca bệnh này là con trai của bệnh nhân T.T.Q đã được công bố trước đó.

Trường hợp thứ 2 là Tr.A.Q (nam, SN 1986) ở khối 7, Trung Đô, TP Vinh. Trường hợp này là F1 của bệnh nhân K.M.Nh đã được công bố trước đó.

Trường hợp thứ 3 là V.T.Q.Ng (nữ, SN 1969), ở phường Trung Đô, TP Vinh. Đây là F1 của H.T.K. Cả 3 trường hợp trên đều đã được cách ly tại khách sạn Vinh Plaza.

Khách sạn Vinh Plaza - Nơi đang cách ly 3 bệnh nhân ở TP. Vinh mới có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2

Trường hợp thứ 4 là H.T.B.Th (nữ, SN 1990), trường hợp thứ 5 là L.N.Q (2013) và trường hợp thứ 6 là L.Đ.Nh (SN 2015). Cả 3 trường hợp này đều là thành viên trong 1 gia đình ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu và đã được cách ly từ trước.

Như vậy, cả 6 bệnh nhân đều là F1 của các ca bệnh đã thông báo và đã được cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính. Trong đó, 3 bệnh nhân ở xã Minh Châu, Diễn Châu đã được xét nghiệm 2 lần trước đó âm tính, 2 bệnh nhân ở Vinh đã từng được xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính.

Trước đó, từ 7h00 đến 19h00 ngày 26/6 Nghệ An ghi nhận thêm 4 ca mắc Covid-19 mới. Ca bệnh thứ nhất là C.A.C, là nam, sinh năm 1952, ngõ 21, đường Lê Ninh, Quán Bàu, TP Vinh. Ca bệnh là chồng của bệnh nhân H.T.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân là F1 đã được cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Ca bệnh mới thứ hai là P.C.Đ.T, là nam, sinh năm 2013, ngõ 21, đường Lê Ninh, Quán Bàu, TP Vinh. Ca bệnh là cháu của bệnh nhân H.T.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân P.C.Đ.T là F1 đã được cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covd-19.

Công tác xét nghiệm sàng lọc vẫn đang được tiến hành khẩn trưởng để phát hiện các ca bệnh kịp thời

Ca bệnh mới thứ ba là N.X.H, là nam, sinh năm 1959, ngõ 21, đường Lê Ninh, Quán Bàu, TP Vinh. Ca bệnh là chồng của bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân N.X.H là F1 đã được cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Ca bệnh mới thứ tư là N.T.C.T, sinh năm 2002, ngõ 21, đường Lê Ninh, Quán Bàu, TP Vinh. Ca bệnh là con của bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân N.T.C.T là F1 đã được cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Như vậy, tất cả 04 ca bệnh này đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR ngày 26/6/2021 cho kết quả Dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm hiện tại Nghệ An ghi nhận tổng số 72 ca mắc Covid-19, trong đó: Thành phố Vinh 41 ca, Diễn Châu 12 ca, Đô Lương 1 ca, Hoàng Mai 2 ca, Nam Đàn 4 ca, Nghi Lộc 2 ca, Nghĩa Đàn 1 ca, Quỳ Hợp 5 ca, Quỳnh Lưu 3 ca, Tân Kỳ 1 ca.

Đình Tiệp