Hà Tĩnh: Tiếp nhận, thả nhiều động vật quý hiếm về Vườn Quốc gia Vũ Quang

Tài nguyên - Ngày đăng : 14:13, 17/06/2021

(TN&MT) - Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tiếp nhận, phối hợp với lực lượng chức năng thả ba cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm IIB, nguy cấp quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Đại diện Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, 3 cá thể động vật quý hiếm vừa được thả gồm: cá thể khỉ mốc được tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm Thạch Hà (ngày 24/2/2021), cá thể trăn gấm tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm Can Lộc (ngày 8/3/2021) và cá thể trăn đất tiếp nhận từ Công an xã Thanh Bình Thịnh - Đức Thọ (sáng 16/6/2021).

Cá thể trăn đất được người dân ở huyện Đức Thọ bàn giao cho lực lượng chức năng thả về Vườn quốc gia Vũ Quang

Được biết, khỉ mặt mốc, trăn gấm và trăn đất là những loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB được quy định trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Viết Xuân ở thôn Bình Tân, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, trong lúc đi làm đồng đã phát hiện một con trăn đất lớn nằm ở bờ ruộng nên đã gọi nhiều người dân đến cùng bắt giữ. Sau khi đưa về nhà, ông Xuân đã liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

 

 

 

Đức Cảnh