Sơn La: Phấn đấu trồng 14,2 triệu cây xanh giai đoạn 2021-2025

Môi trường - Ngày đăng : 22:27, 10/06/2021

(TN&MT) - Thực hiện Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch đến hết năm 2025 sẽ trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ 14,2 triệu cây xanh.

Theo kế hoạch, thành phố Sơn La được giao trồng 390.000 cây xanh gồm 150.000 cây phân tán và 240.000 cây trồng rừng tập trung.

Trong đó, 5 triệu cây phân tán trồng tại khu vực đô thị và xã, bản vùng nông thôn, trung bình trồng 1 triệu cây/năm.

Loài cây trồng được chọn phải phù hợp với mục đích, cảnh quan, điều kiện sinh thái, tập quán canh tác của từng địa phương, khu vực; ưu tiên trồng cây bản địa, các loài cây thân gỗ, cây đa mục đích có giá trị bảo vệ môi trường, tác dụng phòng hộ cao.

Địa điểm trồng khu vực đô thị gồm: Trồng trên đường phố, công viên, vườn hoa, quảng trường, khuôn viên trụ sở, trường học, bệnh viện, các công trình tín ngưỡng… Khu vực nông thôn, trồng trên đất vườn, hành lang giao thông, nhà văn hóa, công trình công cộng, ven sông, kênh mương, bờ đồng, nương rẫy; khu văn hóa lịch sử, tôn giáo, khu, cụm công nghiệp; kết hợp phòng hộ trong khu canh tác nông nghiệp…

9,2 triệu cây sẽ trồng rừng tập trung trên đất trống chưa có rừng, trung bình trồng 1,84 triệu cây/năm.

Trong đó, với diện tích đất quy hoạch cho phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng bằng loài cây có bộ rễ sâu bám chắc, ưu tiên cây bản địa, có khả năng chống chịu, sinh trưởng, phát triển tốt.

Với diện tích đất quy hoạch cho phát triển rừng sản xuất, tập trung trồng các loài cây có năng suất, chất lượng cao, khuyến khích sử dụng các giống cây sản xuất bằng mô, hom; kết hợp trồng cây gỗ nhỏ mọc nhanh và cây gỗ lớn dài ngày; chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang trồng gỗ lớn ở nơi có điều kiện thích hợp.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh Sơn La đã giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể đến từng huyện, thành phố. Yêu cầu quá trình thực hiện phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Tổ chức trồng cây xanh phải đi đôi với chăm sóc, quản lý bảo vệ, giám sát để bảo đảm cây trồng, rừng trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Việc thực hiện Kế hoạch là nhằm triển khai hiệu quả Đề án trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, để phong trào trồng cây xanh trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, trong từng khu dân cư nông thôn, đô thị, công sở, trường học… với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Từng bước nâng cao chất lượng và độ che phủ rừng, tăng cường sự tham gia, đóng góp tích cực của cộng đồng vào bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển nhanh và bền vững.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố tổ chức phát động các phong trào thi đua “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, “Màu xanh cho tương lai”… để kêu gọi, vận động toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo thành phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Đưa nhiệm vụ trồng cây trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành và mọi người dân.

Nguyễn Nga