Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2021

Môi trường - Ngày đăng : 09:57, 31/05/2021

(TN&MT) - Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6), Tháng hành động vì Môi trường năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà tĩnh yêu cầu các sở ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2021, các đơn vị sẽ Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Phục hồi Hệ sinh thái”, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 với chủ đề “Chúng ta là một phần của giải pháp - Vì thiên nhiên” ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Cán bộ Ngành TN&MT Hà Tĩnh tham gia làm vệ sinh môi trường

Cùng với việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách, bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học, Sở TN&MT Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện ngay một số nhiệm vụ thiết thực như: Làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc không săn bắt động vật quý hiếm, không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và xây dựng nền kinh tế tuần hoàn chất thải, chống rác thải nhựa trên cạn và đại dương.

Cơ quan chức năng Hà Tĩnh nhận bàn giao, tiến hành thả động vật quý hiếm về Vườn Quốc gia Vũ Quang

Bên cạnh đó, giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả; Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, Sở TN&MT Hà Tĩnh yêu cầu tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân.

Lãnh đạo Sở TN&MT Hà Tĩnh thả hơn 2 vạn con cá giống xuống hồ Kẻ Gỗ

Trước đó (sáng ngày 29/5), nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2021, Sở TN&MT Hà Tĩnh tiến hành thả 2 vạn con cá giống các loại để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản ở hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên). Hoạt động này còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, ngăn chặn các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản bằng các phương tiện tận diệt.

 

Đức Cảnh