Thái Nguyên: Xét nghiệm cho hơn 3.000 công nhân, sau khi xuất hiện ca COVID-19 trong KCN

Xã hội - Ngày đăng : 18:15, 27/05/2021

(TN&MT) - Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhằm đưa ra các giải pháp cấp thiết để khoanh vùng, dập dịch sau khi có ca dương tính với COVID-19, vào ngày 26/5.

Tại buổi hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Đến thời điểm này Thái Nguyên đã làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, mặc dù ở rất gần với Bắc Giang, Bắc Ninh - 2 địa phương đang bùng phát dịch bệnh cao trên toàn quốc. Tuy nhiên, không vì thế mà tỉnh lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu Công an tỉnh này tiến hành điều tra, làm rõ đối với trường hợp bệnh nhân 5999 và đề xuất xem xét khởi tố nếu bệnh nhân gây hậu quả nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm trong phòng, chống dịch; đồng thời, yêu cầu TX Phổ Yên ra quyết định xử phạt hành chính đối với bệnh nhân 5999. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu Công an tỉnh này tiến hành điều tra, làm rõ đối với trường hợp bệnh nhân 5999 và đề xuất xem xét khởi tố nếu bệnh nhân gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan dịch tễ đến bệnh nhân số 5999, toàn bộ 3.000 công nhân Công ty Newone ViNa, Công ty Hadanbi và Công ty Deasuin được lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 26/5. 9h sáng nay (27/5), 2.759 mẫu xét nghiệm đã cho kết quả âm tính lần 1, 3 Công ty trên vẫn bị phong tỏa tạm thời.

Bệnh nhân 5999 trú tại xóm Đầm Danh, xã Thành Công, TX Phổ Yên (Thái Nguyên), là công nhân thời vụ, làm việc tại bộ kiểm tra hàng của Công ty TNHH Viettach 1 (khu công nghiệp Khắc Niệm, Bắc Ninh), cùng xưởng với bệnh nhân H.N.L đã được xác định dương tính SARS-CoV-2 ngày 23/5.

Nguyễn Kiều