Thanh Hóa: Ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-Cov-2

Xã hội - Ngày đăng : 17:42, 22/05/2021

(TN&MT) - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá cho biết, chiều 22-5, ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 tại huyện Thiệu Hoá và Ngọc Lặc. Ca bệnh ở Ngọc Lặc là F1 của bệnh nhân 4694 trước đó.

Trường hợp ở Ngọc Lặc là F1 của bệnh nhân 4694  là công nhân trở về từ tỉnh Bắc Giang, đã được cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá.

Trường hợp thứ hai là Ng.X.Kh., sinh năm 1996, có địa chỉ tại thôn 7, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá, được Bộ Y tế định danh mã BN 5046. Nghề nghiệp: Xây dựng tự do. Nơi ở trước khi về Thanh Hóa: Ngõ 83, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 18/5 bệnh nhân đi xe khách Tùng Lâm từ Hà Nội về huyện Thiệu Hóa. 13h30 anh Ng.X.Kh thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Trường An, thị trấn Thiệu Hóa. Đến 22h ngày 20/5 gọi anh trai xuống đón về nhà tại thôn 7, xã Thiệu Phúc.

Thanh Hóa tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý, giám sát người từ các địa phương có dịch Covid-19 trở về

Hiện, thôn 7 xã Thiệu Phúc gồm 337 hộ, 1.337 nhân khẩu được yêu cầu hạn chế ra ngoài. Các ngành chức năng cũng đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1,F2 để khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch. Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn nơi ở của bệnh nhân.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 13/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý, giám sát người từ các địa phương có dịch Covid-19 trở về Thanh Hóa.

Thanh Tâm