Hà Tĩnh: Công an huy động 100% quân số xuống địa bàn đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử

An ninh trật tự - Ngày đăng : 08:04, 22/05/2021

(TN&MT) - Công an Hà Tĩnh huy động tối đa lực lượng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối phục vụ trước, trong và sau bầu cử.

Những ngày qua, công an Hà Tĩnh huy động lực lượng xuống địa bàn, triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nắm chắc tình hình và triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng, tổ chức, hội nhóm phản động; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, ý đồ chống phá của thế lực thù địch, bọn phản động; giữ vững ổn định các mặt công tác an ninh.

Công an Hà Tĩnh triển khai lực lượng đảm bảo ANTT

Chủ động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử. Triển khai lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối các địa điểm tổ chức bầu cử, các điểm niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri, không để xảy ra các hoạt động, hành vi phá hoại cuộc bầu cử.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Từ nay đến ngày bầu cử thời gian không còn nhiều, Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục huy động 100% quân số xuống bám sát địa bàn, nắm chắc và dự báo sát, đúng tình hình để chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý tốt, xử lý sớm các vụ việc phức tạp về ANTT. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã chủ động dự báo một số tình huống có thể xảy ra liên quan đến công tác bảo đảm ANTT cuộc bầu cử và xây dựng các phương án giải quyết cụ thể, chi tiết đối với từng tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”, kiên quyết không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng, tổ chức, hội nhóm phản động; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động; bảo đảm giữ vững ổn định các mặt công tác an ninh. Chủ động mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử. Triển khai lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối các địa điểm tổ chức bầu cử, các điểm niêm yết danh sách ứng cử viên, danh sách cử tri, không để xảy ra các hoạt động, hành vi phá hoại cuộc bầu cử.

Tiếp tục thực thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát chặt chẽ

Chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương, đặc biệt là thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng, nhằm phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang trong công tác đảm bảo ANTT nói chung, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử nói riêng và trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục làm tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ANTT; công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người ngoài, quản lý cư trú; tuần tra, kiểm soát giao thông, bảo đảm trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ..., nhất là tập trung hoàn thành xuất sắc “chiến dịch” thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an.

Đức Cảnh