Quảng Trị thực hiện giãn cách xã hội tại 1 thôn để phòng dịch Covid-19

Xã hội - Ngày đăng : 11:01, 09/05/2021

(TN&MT) - Ngày 8/5, UBND tỉnh Quảng Trị ban quyết định về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn huyện Hải Lăng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Theo nội dung của quyết định, tỉnh Quảng Trị áp dụng khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4, Tổ 5 và một số hộ dân thuộc Tổ 7 trong khu vực nguy cơ lây nhiễm dịch thuộc thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Thời gian thực hiện từ 18 giờ ngày 8/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thôn Mỹ Chánh thuộc xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 9/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh cũng giao các ngành chức năng liên quan cùng huyện Hải Lăng phối hợp, triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế.

Theo báo cáo của Trung tâm y tế huyện Hải Lăng: Ngày 8/5/2021, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát hiện 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm 2 lần dương tính với SARCoV2. Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã kịp thời điều tra, đáp ứng phòng, chống dịch bệnh.

Cụ thể, trường hợp V.L.P.A, là nữ, SN 1998; nơi ở hiện tại Tổ 4, thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, Hải Lăng; có hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố Trạch Thượng, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Qua điều tra dịch tễ, bước đầu đã xác định được 31 F1 tại Quảng Trị và 5 F1 ngoại tỉnh; 68 F2 và đang tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp có liên quan để thực hiện cách ly, theo dõi theo quy định.

Theo lịch trình công bố, ngày 5/5, A. cùng bạn đi xe máy từ Đà Nẵng trở về nhà ở thôn Mỹ Chánh, Hải Chánh và đến trạm y tế xã này khai báo y tế ngay sau đó. Từ 19 - 20 giờ cùng ngày, A. ăn tối tại quán ốc Hoa ở xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng.

Lúc 8 - 9 giờ ngày 6/5 A. đi ăn sáng tại quán cháo Truật, Mỹ Xuyên, xã Phong Hoà (huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) và sau đó uống cà phê tại quán Long Vui, Phước Tích, xã Phong Hoà. Lúc 13 giờ cùng ngày đi ăn giỗ ở nhà bác ở xã Hải Chánh.

Lúc 10 giờ 30 - 11 giờ ngày 7/5, A. đi làm căn cước công dân ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế. 13 giờ cùng ngày, đến khám tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, sàng lọc và sau đó được đưa đi cách ly tập trung.

Tiến Nhất