Đảng ủy Cảnh sát biển sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW

Xã hội - Ngày đăng : 07:46, 09/05/2021

(TN&MT) - Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 4 điểm cầu các Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87, Chỉ thị 788, Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng được nâng lên. Một số cấp ủy, chỉ huy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Chỉ thị cụ thể hóa bằng những phong trào, mô hình hiệu quả như phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống”, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển chung tay làm sạch môi trường”, “Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Em yêu biển đảo quê hương”…

Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, thực sự là lực lượng nòng cốt trong duy trì thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, vi phạm trên biển, góp phần cùng với các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo hiệu quả; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trên các mặt công tác; có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, vi phạm, trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn... Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, có 06 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba; 03 tập thể được tặng Huân chương Chiến công; 15 tập thể và 11 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và trên 1.500 lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu được Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia TKCN, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cấp khen thưởng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai đánh giá cao kết quả toàn Lực lượng đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy cần triển khai thực hiện các Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII); thực hiện tốt Quy định 646 của Quân ủy Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”; tăng cường và nâng cao chất lượng tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt- việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả; phổ biến, nhân rộng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Lực lượng…

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân thuộc khối cơ quan Bộ Tư lệnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021.

Trước đó, Bộ Tư lệnh các Vùng Cảnh sát biển cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tập trung thảo luận đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ các Vùng Cảnh sát biển.

 

Nguyễn Lương - Minh Tuấn