Ông Tạ Đình Thi, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam báo cáo chương trình hành động trước cử tri huyện Mỹ Đức

Trong nước - Ngày đăng : 10:40, 08/05/2021

(TN&MT) - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa phối hợp Ủy ban MTTQ và Uỷ ban bầu cử các huyện Mỹ Đức và Ứng Hoà vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi là một trong 5 ứng viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại đơn vị bầu cử số 9 thành phố Hà Nội (gồm các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín).

Cùng ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 9 cùng với ông Tạ Đình Thi còn có ông Đỗ Anh Hùng (Phó Trưởng phòng Chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội); ông Bùi Văn Thanh (chuyên viên Ban Tuyên giáo Hội Nông dân TP Hà Nội); ông Nguyễn Tuấn Thịnh (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển KTXH Hà Nội); bà Nguyễn Phương Thủy (Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khóa XIV, Văn phòng Quốc hội).

Ông Tạ Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam báo cáo chương trình hành động trước cử tri huyện Mỹ Đức

Các đại biểu ứng cử đã báo cáo với cử tri về Chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH. Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi nêu Chương trình hành động của mình với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất:

“Tôi sẽ làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cơ sở và thành phố Hà Nội với các cơ quan Trung ương, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các quận, huyện, thị xã của Thủ đô, đặc biệt là các huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín phát triển nhanh, bền vững, văn minh và hiện đại. Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, tôi sẽ quan tâm và phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội và các huyện để tập trung làm tốt những vấn đề cử tri và địa phương đang rất quan tâm...
 
Cụ thể đối với huyện Mỹ Đức là: Phát triển hai lĩnh vực trọng yếu nông nghiệp và du lịch; đồng thời, quan tâm giải quyết một số vấn đề dân sinh cấp bách trong lĩnh vực nông nghiệp, như: hệ thống đê kè, thủy lợi nội đồng, bảo đảm tưới tiêu và an toàn trong phòng, chống lũ lụt, công tác quản lý đất đai…

Đối với huyện Ứng Hoà là: Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hiệu quả và bền vững; cung cấp nước sạch cho người dân trong huyện và vệ sinh môi trường cho dân sinh và hoạt động kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, trọng tâm là các tuyến đường liên thôn, liên xã, kết nối Đông - Tây, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, cải tạo hồ ao, làm sống lại dòng sông Nhuệ - sông Đáy thơ mộng xưa kia”.

Toàn cảnh tiếp xúc cử tri 

Qua nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, đại diện các cử tri đã đánh giá cao, cho rằng các ứng cử viên đã dành nhiều tâm huyết, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước, có quan điểm, mục tiêu cụ thể, rõ ràng và tính khả thi cao; đề cập tới những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Các cử tri cũng đề nghị những ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu khóa XV luôn bám sát và thực hiện đúng chương trình hành động của mình đã trình bày tại hội nghị; lắng nghe, thấu hiểu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với Quốc hội, Đảng, Nhà nước, Chính phủ để có cơ chế chính sách phù hợp điều kiện của đất nước, của Thủ đô nói chung và của địa bàn các huyện nói riêng; hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Tiếp thu trên tinh thần cầu thị để hoàn thiện chương trình hành động của mình và có trách nhiệm hoàn thành nếu trúng cử đại biểu Quốc hội trong thời gian tới, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi bày tỏ, “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ngay tại quê hương mình, đồng thời tôi cũng nhận thức được rằng, làm đại biểu Quốc hội là gánh vác một trách nhiệm lớn lao và sẽ đối diện với không ít khó khăn. Song“khó vạn lần dân liệu cũng xong”, chỉ khi có được ủng hộ, tin tưởng của cử tri, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp và với tấm lòng thương mến, cảm thông, biết lắng nghe ý kiến cử tri, có bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm hoạt động nghị trường thì có thể hoàn thành tốt được sứ mệnh mà cử tri giao phó”.

Thu Thuỷ