Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri tại Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân

Trong nước - Ngày đăng : 21:41, 06/05/2021

(TN&MT) - Chiều 6-5 tại Lữ đoàn 171 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa 5 ứng cử viên ĐBQH khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 9 với đông đảo cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171, cử tri các phường Rạch Dừa, phường 10, phường 11, phường 12 và xã đảo Long Sơn (thành phố Vũng Tàu).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu về kế hoạch, chương trình hành động nếu được bầu vào Đại biểu Quốc hội khoá XV

Các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc với cử tri là cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171 và nhân dân địa phương là ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Công Tâm, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Tuyết Xuân, bác sĩ chuyên khoa, Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ.

Cử tri đặt câu hỏi cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Tại Hội nghị, đại diện Uỷ ban Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã báo cáo những nét cơ bản về lý lịch, quá trình công tác các chức vụ đã trải qua và đề ra chương trình hành động cụ thể nếu trúng cử ĐBQH khóa XV sẽ góp trí tuệ vào việc hoàn thiện các Luật trong đó có Luật Đất đai; giám sát các công trình trọng điểm; quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc biệt là đời sống vật chất, tinh thần, hậu phương quân đội của cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Trong khuôn khổ buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã thăm nơi ở, làm việc, huấn luyện SSCĐ và động viên cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 171, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng LLVT nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam và Tây Nam của Tổ quốc. Trước hết tập trung cao độ nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện SSCĐ, bảo vệ an toàn cơ quan đơn vị trong từ nay đến ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quản lý chặt chẽ bộ đội; làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng cùng ngày, các ứng cử viên đã có buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1  thuộc các phường 8, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) để vận động bầu cử.

Tin & ảnh: Mai Thắng- Anh Thơ