Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Sơn La

Trong nước - Ngày đăng : 20:46, 05/05/2021

(TN&MT) - Ngày 5/5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn đã đến giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 7, xã Hua La (Thành phố Sơn La).

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2020 và quý I năm 2021; tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

Về công tác chuẩn bị bầu cử, tỉnh Sơn La đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, tiến độ thời gian và chất lượng công việc theo quy định.

Toàn tỉnh đã thành lập 3.295 tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; tiếp nhận 9.711 hồ sơ của người được tổ chức giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, có 8.573 người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Đã thành lập 12 đoàn giám sát công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử đối với 12/12 Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy. Công tác tuyên truyền được quan tâm; chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; công tác bảo đảm an ninh, chính trị, an toàn xã hội, đặc biệt là xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19…

 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Sơn La. Đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, chu đáo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với đó, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ. Chủ động các phương án ứng phó dịch Covid-19, thiên tai trong thời gian bầu cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong ngày bầu cử; đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác. Tỉnh Sơn La sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông tặng quà hộ nghèo xã Hua La (Thành phố).

Trong thời gian công tác tại tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc; kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 7, xã Hua La; khu vực bỏ phiếu số 4, phường Tô Hiệu (Thành phố); tặng 100 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn Thành phố.

Nguyễn Nga