Thanh niên đấm cảnh sát khi đi xin đừng bắt gỗ lậu

Pháp đình - Ngày đăng : 15:46, 03/05/2021

(TN&MT) - Hội đồng xét xử Toà án nhân dân huyện Kông Chro (Gia Lai) vừa tuyên phạt sơ thẩm 36 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990, trú xã An Trung, huyện Kông Chro) về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Văn Hiếu tại phiên tòa sở thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 30-12-2020, Hiếu nhận được điện thoại của Đặng Thành Khoa (SN 1990, trú xã An Trung) nói về việc Khoa sử dụng xe ô tô Jolie biển số 81A-000.91 chở 12 khúc gỗ hộp chủng loại bằng lăng, bị tổ liên ngành xã Chư Krêy bắt giữ tại làng Sơ Rơn, xã Chư Krêy. Khoa đã nhờ Hiếu lên xin tổ liên ngành cho xe qua. Khoảng 10 phút sau, Hiếu điều khiển xe ô tô Mazda biển số 81C-097.96 đến hiện trường.

Tại đây, Hiếu đã chửi bới, đe dọa cán bộ tổ công tác và đi đến cuối xe Jolie biển số 81A-000.91 đang mở cốp. Thấy còn 2 khúc gỗ trên xe, Hiếu định bốc gỗ xuống nhưng bị Thiếu uý Bùi Ngọc Đức thuộc tổ công tác liên ngành đến ngăn cản. Ngay lập tức, Hiếu đã dùng tay đấm vào mặt Thiếu úy Đức rồi lên điều khiển xe ô tô biển số 81A-000.91 chở 2 khúc gỗ còn lại trên xe rời khỏi hiện trường và bị lực lượng Công an bắt giữ sau đó.

Ngọc Linh