Sẽ vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp bảo tồn loài hoang dã

Môi trường - Ngày đăng : 01:22, 29/04/2021

(TN&MT) - Chiều 28/4/2021, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hội đồng vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã giai đoạn 2010-2020.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp

Tổng cục Môi trường – Cơ quan thường trực tổ chức Chương trình báo cáo thông tin kết quả tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ tham gia do Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng thực hiện.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh đánh giá cao sáng kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường lần đầu tiên tổ chức chương trình có ý nghĩa to lớn, giúp động viên, khuyến khích phát triển phong trào nghiên cứu khoa học về đa dạng sinh học.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Trương Quang Học, đây là hoạt động ý nghĩa, diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng, tốc độ suy thoái đa dạng sinh học của nước ta và thế giới có xu hướng tăng.

Các thành viên Hội đồng cũng đánh giá cao việc Bộ TN&MT tổ chức chương trình, việc tổng hợp thẩm định hồ sơ của cơ quan thường trực và tổng kết đánh giá Chương trình; việc phát hiện loài mới, sáng kiến, giải pháp cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học có tính chất quan trọng. Các nhà khoa học trong Hội đề nghị tiếp tục tổ chức Chương trình kế tiếp và tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông để thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia.

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định vinh danh tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trước đó, ngày 19 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-BTNMT về việc tổ chức Chương trình vinh danh tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn loài hoang dã; hưởng ứng Ngày Đa dạng sinh học 22/5; Ngày Môi trường thế giới 5/6; thập niên về đa dạng sinh học, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngọc Bách - Tống Minh