Hoài Đức – Hà Nội: Ai chịu trách nhiệm khi dự án chung cư An Lạc xây dựng không phép?

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 16:56, 28/04/2021

(TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được thông tin phản ánh về việc Dự án An Lạc Green Symphony xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội xây dựng tòa nhà ký hiệu C1-CT (chung cư) không phép, quy mô hơn 6.100m2.

Được biết, Dự án tòa nhà ký hiệu C1-CT thi công rầm rộ khi chưa được cấp phép xây dựng theo quy định, do đó đã bị các cơ quan chức năng huyện Hoài Đức lập biên bản xử lý vi phạm.

Cụ thể, theo biên bản kiểm tra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc (Công ty An Lạc) địa chỉ tại Đống Đa, Hà Nội do ông Nguyễn Trọng Thông là người đại diện pháp luật đã có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định pháp luật. Công trình xây dựng không phép tại ô đất có ký hiệu C1-CT Khu đô thị An Lạc Green Symphony, chủ đầu tư đang tổ chức thi công phần hầm, diện tích 6.177m2.

Cơ quan chức năng  huyện Hoài Đức lập biển bản vi phạm hành chính

Được biết, tại buổi lập biên bản, ông Nguyễn Trọng Thông, đại diện Công ty An Lạc đã vắng mặt.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Khu đô thị An Lạc (An Lạc Green Symphony) tiền thân là dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty CP Đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư (năm 2007). Tổng diện tích giao chính thức là 597.902,6m2. Sau hơn chục năm nằm "đắp chiếu", mới đây, tháng 6/2020, Tp. Hà Nội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Trao đổi nội dung trên với ông Nguyễn Hoàn Trường, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, ông Trường cho biết sẽ giao các cơ quan kiểm tra và liên hệ trả lời với báo.

Dự án chưa có giấy phép xây dựng nhưng Công ty An Lạc đã "qua mắt" cơ quan chức năng thi công gần xong phần móng và hầm tòa C1-CT

Trong vai người cần mua nhà chung cư tại Dự án An Lạc Green Symphony, phóng viên đã liên hệ tới một nhân viên bán bất động sản thuộc Công ty CP Địa ốc AE (AE land), đơn vị phân phối dự án trên cho biết: Chung cư thì tháng 6/2021 mới chính thức bán, giấy phép xây dựng thì đương nhiên đầy đủ rồi, thế nên Chủ đầu tư mới tiến hành xây dựng chứ. Chung cư đủ điều kiện bán rồi, nhưng họ muốn bán bớt biệt thự, nhà liền kề … rồi mới bán tới chung cư. Vậy là, khách hàng quan tâm tới Dự án An Lạc Green Symphony, nhất là dự án chung cư thì đều được nhân viên tư vấn bất động sản “hồn nhiên” báo đủ giấy phép và điều kiện giao dịch.

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ thông tin tiếp...

Doãn Xuân - Quán Dũng