Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động Tháng Công nhân 2021 và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 17:19, 24/04/2021

(TN&MT) - Vừa qua, tại TP Vũng Tàu, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã long trọng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, tuyên dương người lao động Dầu khí tiêu biểu và khen thưởng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến tại 14 điểm cầu trên cả nước.

Toàn cảnh Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021 tại điểm cầu trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (18 Láng Hạ, Hà Nội)

Thực hiện Kế hoạch liên tịch của Tập đoàn, CĐ DKVN về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, thiết thực chào mừng 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5/1886 - 1/5/2021) và Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công đoàn Cơ quan Tập đoàn) tổ chức hưởng ứng Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về ATVSLĐ năm 2021.

Đây là dịp nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong của công nhân lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển công tác sản xuất kinh doanh, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm của các cấp chuyên môn cũng như công đoàn để xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu trong sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”; Tháng Hành động về ATVSLĐ với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” là hoạt động thường niên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức vào tháng 5 hàng năm, với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, tiến tới xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các đại biểu tại Lễ phát động

Tại Lễ phát động, đồng chí Chu Thành Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Cơ quan Tập đoàn chia sẻ, năm 2021, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV; tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021); Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2021); Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập CĐ DKVN (16/12/1991 - 16/12/2021) như: Hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, tổ chức Hội thao Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ II năm 2021 (nếu không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19); tổ chức Tọa đàm “Vai trò của Công đoàn trong việc triển khai thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam và thực hiện 5S”; tổ chức hoạt động chào mừng Tuần lễ Văn hóa Dầu khí…

Theo đó, các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Cơ quan Tập đoàn sẽ đẩy mạnh vai trò đồng hành cùng chuyên môn, động viên người lao động tích cực thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó trong các hoạt động, tập chung mọi nguồn lực để hỗ trợ với tinh thần và hiệu quả cao nhất, nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đóng góp vào hoạt động chung của CĐ DKVN.

PV