Kịp thời cứu nạn 6 thuyền viên trên tàu cá bị nạn trên biển

Xã hội - Ngày đăng : 14:01, 14/04/2021

(TN&MT) - Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu vừa tiến hành các thủ tục bàn giao 6 thuyền viên trên tàu cá BV 94339 TS bị chìm do phá nước khi đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 090 20’N - 1060 50’E (cách mũi Vũng Tàu khoảng 60 hải lý về phía nam Tây Nam) được tàu SAR 413 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam kịp thời cứu nạn đưa vào bờ an toàn.

Tàu SAR 413 đã cứu vớt kịp thời 6 thuyền viên của tàu BV 94339 TS và đưa về Vũng Tàu an toàn

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 12/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam) nhận được tin báo yêu cầu cứu nạn khẩn cấp từ tàu cá BV 94339 TS do ông Phan Dựng làm thuyền trưởng về việc tàu bị phá nước và đang chìm tại vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 60 hải lý về phía Nam Tây Nam. Trên tàu lúc này có 6 thuyền viên, thời tiết khu vực gió Đông Bắc cấp 4 - 5.

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục Hàng hải Việt Nam; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 thường trực tại TP. Vũng Tàu khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ cứu nạn khẩn cấp.

Toàn bộ 6 thuyền viên sức khỏe và tinh thần đều ổn định khi được đưa lên bờ

Sau nhiều giờ khẩn trương cơ động, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 12/4, tàu SAR 413 đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt được toàn bộ 6 thuyền viên của tàu BV 94339 TS đưa lên tàu tiến hành chăm sóc, sơ cứu y tế ban đầu và đưa tất cả nạn nhân về Vũng Tàu.

Đến 17 giờ 15 phút ngày 12/4, toàn bộ 6 thuyền viên tàu cá BV 94339 TS  bị nạn đã được tàu SAR 413 đưa vào bờ an toàn và bàn giao cho lực lượng BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu và đại diện chủ tàu tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III, thành phố Vũng Tàu.

 

Quang Anh - Văn Danh