Quảng Ninh: Trồng 1.000 cây xanh chào mừng giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung

Xã hội - Ngày đăng : 19:09, 11/04/2021

(TN&MT) - Tỉnh Đoàn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, UBND huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp tổ chức lễ ra quân trồng gần 1.000 cây xanh xung quanh Nhà văn hóa xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu.

Đây là công trình chào mừng chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, lần thứ 6.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu

Cụ thể, Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4/2021, tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt có ý nghĩa chinh trị hết sức quan trọng, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, cũng như chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, tiếp tục góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Được biết, đây là lần thứ 2 tỉnh Quảng Ninh nhận được vinh dự tổ chức sự kiện ngoại giao Quốc phòng trọng đại này. 

Tại buổi lễ, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ biên phòng và đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn đã tham gia trồng gần 1.000 cây xanh, gồm các loại cây như: sở, kim sao, kim hoàng yến...

Phạm Hoạch