Bến Tre: Hơn 1.500 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Sức khỏe - Ngày đăng : 16:25, 11/04/2021

(TN&MT) - Sáng 11/4, tại Công viên An Hội (TP Bến Tre), tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Bến Tre. Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các Sở, ngành và hơn 1.500 người gồm: cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cùng đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Trưởng ban Chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Bến Tre cho biết: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm mục tiêu đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa”, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao cho mọi người. 

Thông qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống người dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh.

Qua Lễ phát động, mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, cộng đồng dân cư thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao. Mỗi nơi, mỗi người tùy theo điều kiện của mình hãy lựa chọn một môn thể thao phù hợp để luyện tập và nâng cao sức khỏe, nâng cao năng suất lao động, học tập và công tác.

Ngay sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cùng hơn 1.500 người là lực lượng cán bộ, lực lượng vũ trang, học sinh, người dân… cùng  tham gia chạy Olympic với tuyến đường từ đại lộ Đồng Khởi - đường Nguyễn Đình Chiểu - vòng quanh bờ hồ Trúc Giang, TP. Bến Tre với chiều dài gần 02 km.

Bạch Thanh