Thủ tướng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Trong nước - Ngày đăng : 18:50, 08/04/2021

(TN&MT) - Chiều 8/4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. 

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với 444/444 đại biểu có mặt tán thành.

Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm:

Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội

Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Cùng với đó, Quốc hội cũng miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các ông Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Phạm Bình Minh, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Theo quy định của Hiến pháp, Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Hiện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Hội đồng quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh…

Khương Trung