Thái Nguyên: TP. Sông Công đất tặc lộng hành

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 17:34, 04/04/2021

(TN&MT) - Sáng ngày 04/04, sau khi nhận được phản ánh của người dân phường Bách Quang, TP. Sông Công có tình trạng khai thác trái phép tài nguyên đất rồi vận chuyển lấp xuống hàng nghìn m2 đất nông nghiệp, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có mặt tại thực địa để xác minh thông tin.

 Tại đồi đất rộng khoảng 5.000 m2, của gia đình ông Hà Văn Hà, tổ dân phố Làng Sắn, phường Bách Quang “đất tặc” dùng 02 máy xúc cùng hàng chục chiếc ô tô liên tục múc vận chuyển đất đi san lấp đất nông nghiệp.

Tại đồi đất rộng khoảng 5.000 m2, của gia đình ông Hà Văn Hà, tổ dân phố Làng Sắn, phường Bách Quang, " đất tặc" dùng 02 máy xúc cùng hàng chục chiếc ô tô để "đánh cắp" tài nguyên.

Từ đồi đất của gia đình ông Hà Văn Hà, tổ dân phố Làng Sắn, phường Bách Quang, tp. Sông Công “ đất tặc” liên tục vận chuyển đất về cánh đồng đất nông nghiệp để san lấp.

Cánh đồng rộng hàng nghìn mét, bốn phía không hề treo biển dự án đang bị "đất tặc" san lấp. Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng đất tặc san lấp trái phép đất nông nghiệp.

Nguyễn Kiều