Thả hơn 10 vạn tôm sú và cua giống xuống phá Tam Giang để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Môi trường - Ngày đăng : 17:17, 31/03/2021

(TN&MT) - Nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế vừa thả hơn 10 vạn tôm sú và cua giống xuống đầm phá Tam Giang.

Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với UBND huyện Phong Điền và xã Điền Hải tổ chức lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản và kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống nghề cá Việt Nam (1/4/1954 - 1/4/2021).

Tại buổi lễ, hơn 10 vạn tôm sú và 2.500 cua giống đã được thả xuống đầm phá Tam Giang thuộc xã Điền Hải.

Thả tôm sú và cua giống xuống phá Tam Giang

Tại buổi lễ, lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh đã nêu bậc tầm quan trọng của việc giữ gìn và tái tạo nguồn lợi thủy sản, qua đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân và người dân cùng chung tay bảo vệ, bảo tồn, tái tạo nguồn lợi thủy sản; đồng thời tăng cường tuyên truyền để hạn chế các hoạt động tiêu cực của con người tới thiên nhiên, làm biến đổi môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, nhất là việc khai thác thủy sản bằng xung điện, khai thác tận diệt... làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm. Qua đó góp phần nâng cao ý thức cộng đồng tích cực bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững.

Đây là hoạt động thiết thực, nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần phục hồi và phát triển đa dạng các loại thủy sản trong các thủy vực tự nhiên trên vùng đầm phá Tam Giang. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác bảo vệ, duy trì và phát triển nguồn lợi thủy sản, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Thông qua lễ phát động nhằm tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản thiên nhiên. Tiếp tục duy trì và bảo vệ các loài thủy sản có giá trị cao, giữ gìn tính đa dạng sinh học.

Văn Dinh