Dự báo thời tiết ngày 30/3: Nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 39 độ C

Môi trường - Ngày đăng : 10:53, 30/03/2021

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 30/3), nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 39 độ C trong ngày 30/3. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ hôm nay (30/3), nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ.

Dưới đây là dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước ngày 30/3:

Khu vực Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi 35-38 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng vùng núi nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng vùng núi 27-30 độ

Khu vực Bắc Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ; riêng vùng núi 35-38 độ có nơi trên 38 độ.

Khu vực Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ; miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ

Khu vực Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ

Khu vực TPHCM

Trời nhiều mây từng đợt, nắng nhẹ

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-35 độ C.

Lan Chi