Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho thị xã Hoài Nhơn

Trong nước - Ngày đăng : 10:20, 28/03/2021

(TN&MT) - Tối 27/3, thị xã Hoài Nhơn long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới và Phát động phong trào thi đua toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III, giai đoạn 2021-2025. Về dự có Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Thị xã Hoài Nhơn nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Định, có diện tích tự nhiên trên 420km2, dân số hơn 250.000 người; có 17 đơn vị hành chính (gồm 11 phường, 6 xã); Đảng bộ có 71 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gần 8.400 đảng viên. Hoài Nhơn là một trong những cái nôi của nền văn hóa cổ Sa Huỳnh. Là vùng đất có địa thế quan trọng, nơi Đào Duy Từ - Thượng đẳng khai quốc công thần, là danh nhân văn hóa, nhà quân sự, chính trị lỗi lạc chọn làm quê hương thứ hai để dựng nên nghiệp lớn.

Người dân thị xã Hoài Nhơn nô nức đi dự Lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng lao động"

Hoài Nhơn phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu công nghiệp - thương mại - dịch vụ; phát triển nông lâm ngư nghiệp tương đối toàn diện. Thế mạnh kinh tế biển không ngừng được khai thác, phát huy hiệu quả. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, trong đó phải kể đến những công trình của những ngày đầu đổi mới như: Đập Lại Giang, Hồ Mỹ Bình, Hồ Cẩn Hậu, kè biển Tam Quan, đường số 4 (nay là đường ven biển ĐT 639).

Hoài Nhơn trở thành địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Định. Kinh tế liên tục tăng trưởng, tốc độ GDP tăng bình quân 19,15%/năm. Thu ngân sách nhà nước đạt 655 tỷ đồng, tăng 7,5 lần. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, tăng 4,9 lần. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn 2,01%, giảm 5 lần so với năm 2009.

Hoài Nhơn phát triển kinh tế biển là mũi nhọn

Hoài Nhơn đã thành lập và quy hoạch chi tiết 11/11 cụm công nghiệp tổng diện tích 281,9 ha, hiện thu hút 35 doanh nghiệp, tỷ lệ lấp đầy 69,5% diện tích, giải quyết việc làm trên 6.000 lao động.

Đặc biệt, thế mạnh kinh tế biển luôn được chú trọng khai thác, phát huy hiệu quả. Hoài Nhơn có số lượng tàu cá lớn nhất của tỉnh Bình Định với 2.345 tàu cá, tổng công suất đạt trên 1 triệu CV, tăng gấp 9,5 lần so với năm 2009, trong đó tàu có chiều dài từ 15m trở lên chiếm 91,68%. Sản lượng khai thác năm 2020 đạt trên 59.600 tấn, tăng gấp 1,9 lần so với năm 2009 (trong đó cá ngừ đại dương khai thác xuất khẩu qua Nhật Bản hàng năm gần 10.000 tấn).

Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh thực hiện nghi thức trao danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới cho thị xã Hoài Nhơn

Hoài Nhơn là huyện đầu tiên của tỉnh Bình Định được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018, sớm hơn 02 năm so với kế hoạch. Được công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2019 vượt trước kế hoạch đề ra. Ngày 01/6/2020, thị xã Hoài Nhơn chính thức được thành lập, đánh dấu trình độ phát triển mới của Hoài Nhơn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa.

Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu "Anh hùng lao động" thời kỳ đổi mới cho lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn

Với những thành tích trên, thị xã Hoài Nhơn được tặng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hoài Nhơn được đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới do Chủ tịch nước phong tặng. Đây vừa là phần thưởng cao quý, đầy vinh dự tự hào, vừa là nguồn động viên, khích lệ, cổ vũ to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoài Nhơn tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Phạm Trương

Tại buổi Lễ, Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Phạm Trương đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III giai đoạn 2021-2025”. Mục tiêu đề ra là đến năm 2025, thị xã đạt ít nhất 70% tiêu chí đô thị loại III, đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, là đô thị hạt nhân, phát triển theo hướng đô thị xanh, bền vững.

Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ

Về dự và trao danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới cho thị xã Hoài Nhơn, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ: Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và xin chúc mừng những thành tích, kết quả xuất sắc và danh hiệu cao quý mà Đảng bộ, chính quyền, dân và quân thị xã Hoài Nhơn đã đạt được.

Thị xã Hoài Nhơn là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế. Đảng bộ và nhân dân Hoài Nhơn có truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, thông minh, sáng tạo. Những lợi thế đó, cùng với những thành tựu đạt được trong những năm qua là yếu tố rất thuận lợi để Hoài Nhơn phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, sớm trở thành đô thị động lực thúc đẩy cực tăng trưởng phía Bắc tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân Hoài Nhơn là hết sức nặng nề, song, với truyền thống anh hùng trong kháng chiến và trong lao động, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân thị xã Hoài Nhơn nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, đưa Hoài Nhơn phát triển nhanh, bền vững, xây dựng thị xã Hoài Nhơn mạnh về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững chắc về quốc phòng - an ninh và đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2025

Dịp này, Phó Chủ tịch nước trao tặng 300 triệu đồng cho người nghèo, trẻ em và 200 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi ở thị xã Hoài Nhơn. Trước đó, Phó Chủ tịch nước đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ thị xã Hoài Nhơn; thăm mô hình sản xuất, kinh doanh gà Minh Dư ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Người dân thị xã Hoài Nhơn thưởng lãm màn bắn pháp hoa chúc mừng Lễ đón nhận danh hiệu "Anh hùng lao dộng"

Pháo hoa rực rỡ trên dòng sông Lại Giang bên cầu Bồng Sơn tại thị xã Hoài Nhơn

Mỹ Bình