Giữ vững chủ quyền biển đảo Tây Nam

Biển đảo - Ngày đăng : 22:35, 19/03/2021

(TN&MT) - Mười hai năm trước (19/3/2009), Vùng 2 Hải quân được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo từ Bình Thuận đến Cà Mau, trọng điểm là bảo vệ Thềm lục địa phía Nam, Tây Nam, khu vực DK1 và các giàn khoan dầu khí ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được hợp nhất từ các đơn vị: Lữ đoàn 171, Căn cứ 696, Trạm radar 590 của Bộ Tham mưu Hải quân, Vùng 2 Hải quân trở thành một trong năm Vùng có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là bảo vệ chủ quyền Thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc. Điều đó cũng đồng nghĩa làm “lá chắn thép” phòng thủ vững chắc “ngăn chặn kẻ thù” từ hướng biển Tây Nam.

Từ một Vùng non trẻ, vũ khí trang bị chưa nhiều, quân số không cao, sau 12 năm xây dựng, phấn đấu, Vùng 2 trở thành một trong vùng trọng điểm của Quân chủng Hải quân bảo vệ Trường Sa, nhà giàn DK1, với vũ khí hiện đại tối tân, quân số đông đủ theo biên chế mới, nền nếp chính quy, khả năng cơ động cao, tinh nhuệ.

Hiện nay, Vùng có các đơn vị trực thuộc là: Cơ quan 4 phòng (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật), Lữ đoàn tàu săn ngầm 171, Lữ đoàn tàu vận tải 125, Lữ đoàn tàu tên lửa tiến công nhanh 167, Lữ đoàn pháo tên lửa bờ 681, Trung tâm huấn luyện, Trung tâm kỹ thuật, Tiểu đoàn DK1, Trung đoàn 251. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đứng chân tại Căn cứ quân sự Long Sơn - Vũng Tàu, Tư lệnh Vùng là Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy là Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên.

Từ ngày thành lập đến nay, đơn vị thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh về công tác sẵn sàng chiến đấu của cấp trên; duy trì nghiêm việc trực sẵn sàng chiến đấu; quan sát nắm chắc tình hình trên không, trên biển và khu vực đóng quân; kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân chủng để xử lý tốt tình huống, nhất là khi thực hiện các nhiệm vụ trên biển.

Trong thời gian qua, Vùng đã tổ chức hơn 1.200 lượt chuyến tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vùng biển, kiểm soát ngư trường. Qua đó, phát hiện, xua đuổi hàng ngàn tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta. Phối hợp với các lực lượng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ việc tìm kiếm thăm dò, hạ đặt giàn khoan, khai thác dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, lực lượng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ, sửa chữa, nâng cấp 14/15 nhà giàn DK1, tạo thế đứng vững chắc trên vùng biển và thềm lục địa phía Nam; tổ chức lực lượng, tham gia các hoạt động đấu tranh chống tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền, hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển DK1.

Thành tích của Vùng 2 Hải quân trong 12 năm qua là vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; Huân chương Chiến công hạng Ba, 3 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 2 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Lễ ra quân huấn luyện của Vùng 2 Hải quân

Những người lính trẻ tự hào Vùng 2 Hải quân 12 năm thành lập

Sẵn sàng chiến đấu ở Lữ đoàn tàu săn ngầm 171

Tàu tên lửa tiến công nhanh hải trình trên biển thềm lục địa phía Nam

Tự hào lính biển Vùng 2

Chào cờ Tổ quốc đầu tuần ở DK1

Những người lính trẻ

Kiêu hãnh nhà giàn giữa ngàn khơi xa

Lê Khanh