Đắk Nông: Phát động chương trình trồng 1 tỷ cây xanh

Tài nguyên - Ngày đăng : 22:34, 19/03/2021

(TN&MT) - Nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây, gây rừng phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng, sáng 19/3, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ phát động Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh.

Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các lãnh đạo sở ngành cùng đông đảo đoàn viên thanh niên. 

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đang tưới cây sau khi trồng

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dưới tác động của con người, các yếu tố tự nhiên, thiên nhiên đang dần bị mất đi, phát sinh nhiều nguồn ô nhiễm, áp lực của đời sống hiện đại gây ra cho con người những bất lợi về sức khỏe và tinh thần.

Hơn lúc nào hết, việc đẩy mạnh công tác phát triển rừng và trồng thêm nhiều cây xanh là giải pháp hữu hiệu, là hành động vô cùng quan trọng, cần thiết để bảo đảm phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường. Do đó, buổi Lễ là nguồn động lực đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng trên địa bàn tỉnh, góp phần chung tay với cả nước trồng mới 1 tỷ cây xanh. 

Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ

Đầu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg phát động phong trào Tết trồng cây. Theo đó, cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu, đoàn viên thanh niên đã tiến hành trồng 300 cây sao đen dọc các tuyến đường khu tái định cư Đắk Nút B, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa). 

Phạm Hoài