Hà Tĩnh: Một người dân bị phạt mười triệu đồng do khai báo y tế không trung thực

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 15:06, 19/03/2021

(TN&MT) - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng do khai báo ý tế không trung thực liên quan đến công tác phòng dịch bệnh Covid 19.

Trước đó, ngày 18/2, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân N.T.L.A (SN 2002, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh). Được biết, ngày 6/2, N.T.L.A đi xe máy cá nhân từ thôn Kim Xá, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng (thời điểm này, đây là vùng dịch Covid-19 lớn của tỉnh Hải Dương) về xã Kỳ Phú (Kỳ Anh).

Tuy nhiên, do lo sợ phải đi cách ly y tế tập trung nếu khai báo đi về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương nên N.T.L.A đã khai báo không trung thực là đi về từ phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng khai báo y tế không trung thực

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành xác minh và được biết: Sau khi trở về địa phương, N.T.L.A đã đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Kỳ Phú. Qua quá trình khám bệnh, khai thác yếu tố dịch tễ, ngành chức năng phát hiện công dân N.T.L.A đi từ vùng dịch xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) về địa bàn huyện Kỳ Anh nhưng khai báo y tế không trung thực.

Theo đó, Công an huyện Kỳ Anh đã tham mưu Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.L.A về hành vi “cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A (dịch bệnh Covid-19)” với số tiền xử phạt là mười triệu đồng.

Ngay sau khi xác minh sự việc, lực lượng chức năng buộc N.T.L.A phải cách ly tại Khu cách ly tập trung của Mitraco, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Đức Cảnh