Khánh Hòa: Vụ phá rừng Suối Tân - Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan

Bạn đọc - Pháp luật - Ngày đăng : 14:47, 17/03/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cán bộ liên quan đến vụ phá rừng ở xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. UBND huyện Cam Lâm phê bình UBND xã Suối Tân đã thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng xâm phạm đất rừng, chặt phá cây rừng trái phép tại tiểu khu 231.

Sau khi nhận được Công văn số 1488, ngày 9/3/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc kiểm tra, xử lý vụ phá rừng tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm. UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra Văn bản 1883, ngày 12/3/2021 yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu UBND huyện Cam Lâm chủ động làm việc với Sở NN-PTNT kiểm tra, rà soát trách nhiệm của địa phương và Hạt Kiểm lâm Cam Lâm trong công tác bảo vệ rừng, không để tình trạng phá rừng trái luật tái diễn trên địa bàn; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các cán bộ trực thuộc trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng tại tiểu khu 231, xã Suối Tân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/3/2021.

Khu vực rừng tiểu khu 231, xã Suối Tân bị chặt phá

Liên quan về vụ phá rừng tiểu khu 231, xã Suối Tân, UBND huyện Cam Lâm cũng đã phê bình UBND xã Suối Tân thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng xâm phạm đất rừng, chặt phá cây rừng trái phép tại tiểu khu 231. Đồng thời, đề nghị Hạt Kiểm lâm Cam Lâm phối hợp, hỗ trợ UBND xã Suối Tân trong việc kiểm điểm, xác minh để làm rõ, xử lý vụ việc phá rừng tại tiểu khu 231.

Làm việc với PV Báo TN&MT, ông Hoàng Trung Sĩ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cam Lâm cho biết: Để xảy ra việc phá rừng xã Suối Tân, trách nhiệm chính thuộc về chủ rừng là UBND xã Suối Tân. Kiểm lâm địa bàn cũng liên đới trách nhiệm vì chưa kịp thời báo cáo, tham mưu cho Hạt Kiểm lâm Cam Lâm kịp thời can thiệp, ngăn chặn việc phá rừng.

Lực lượng chức năng kiểm tra diện tích rừng bị chặt phá

Ông Hoàng Trung Sĩ chia sẻ thêm: Trước mắt chúng tôi đã tìm ra một đối tượng phá rừng, tuy nhiên khi mời lên làm việc đối tượng không chịu thừa nhận tội phá rừng. Trong thời gian tới chúng tôi phối hợp với lực lượng Công an và Viện kiểm sát tiếp tục xác minh để tìm ra các đối tượng phá rừng, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án.

"Trong năm 2020, Hạt Kiểm lâm Cam Lâm đã có liên tiếp 2 văn bản gửi UBND xã Suối Tân đề nghị ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp tại địa phương. Thế nhưng, UBND xã Suối Tân không biết thế nào vẫn cứ dây dưa, không có động tĩnh xử lý gì" - ông Sĩ cho biết.

Nhiều cây gỗ có đường kính nhỏ nhất là 13cm và lớn nhất 43cm bị đốn hạ

Theo Biên bản kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại lô 3, khoảng 1, tiểu khu 231, xã Suối Tân của Trạm Kiểm lâm Cam Tân thì diện tích rừng bị chặt phá là 7.307m2, trạng thái đất có cây gỗ tái sinh núi đất (DT2), mục đích sử dụng là rừng sản xuất do UBND xã Suối Tân chủ quản lý.

Tổng thể hiện trường khu vực bị chặt, phát nằm ở sườn đồi cao, cao hơn mực nước biển khoảng 353m. Các đối tượng dùng cưa, rựa chặt phát rừng, tại hiện trường còn lại các gốc cây chặt, cành nhánh, thân cây gỗ đã cắt khúc nằm rải rác.

Mỹ Bình