Bến Tre: Thả cá thể rùa nặng 45 kg quý hiếm về biển

Môi trường - Ngày đăng : 22:12, 15/03/2021

(TN&MT) - Ngày 15/3, thông tin từ Đồn Biên phòng Hàm Luông (Bộ đội Biên phòng Bến Tre) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với cơ quan chức năng huyện Ba Tri tiến hành thả cá thể rùa biển quý hiếm nặng 45 kg về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa quý hiếm nặng 45kg được thả về môi trường tự nhiên tại vùng biển Ba Tri (Bến Tre)

Cá thể rùa biển quý hiếm này do bà Trần Thị Diện (ngụ xã An Bình Tây, huyện Ba Tri) chuyên mua thủy sản tại địa phương đã mua lại của ngư dân vừa đánh bắt được tại vùng biển Ba Tri (Bến Tre) với giá 01 triệu đồng. Ngay sau đó, bà Diện tự nguyện giao nộp cá thể rùa biển này cho Đồn Biên phòng Hàm Luông.

Theo ngành chức năng, cá thể rùa này thuộc họ Vích, bộ rùa biển (tên khoa học Chelonia Mydas). Đây là loài rùa quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam. Cấp độ nguy cấp (EN) cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trước đó, ngày 3/5/2020, Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng Bến Tre) cũng đã phối hợp Hạt Kiểm lâm Bình Đại tiến hành thả cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên tại vùng biển Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Đây là cá thể rùa do một hộ dân hành nghề đóng đáy trên sông Cửa Đại bắt được và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Bạch Thanh