Hà Tĩnh: Người dân từ chối bán trăn gấm bắt được trong vườn để thả về môi trường tự nhiên

Tài nguyên - Ngày đăng : 11:49, 11/03/2021

(TN&MT) - Sáng ngày 11/3, Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết vừa tiếp nhận một cá thể trăn gấm (Python reticulatus) từ Hạt kiểm lâm Can Lộc thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, vào chiều ngày 5/3, trong lúc đang làm vườn, ông Võ Mậu ở thôn Tây Hương, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện một con trăn lớn nằm ở góc vườn nên gọi nhiều người dân đến cùng bắt giữ.

Cá thể trăn gấm được ông Mậu bàn giao cho vườn quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên

Biết tin, thầy Đặng Hữu Tường – Hiệu trưởng Trường THCS Thụ Hậu, huyện Lộc Hà tìm đến hỏi mua cá thể trăn gấm này với mục đích để thả về môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, ông Mậu từ chối bán và qua trao đổi với thầy Đặng Hữu Tường đã thống nhất bàn giao cá thể trăn gấm cho lực lượng chức năng.

Đại diện Vườn quốc gia Vũ Quang làm các thủ tục tiếp nhận 

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, Hạt kiểm lâm Can Lộc cùng chính quyền địa phương đã có mặt tại nhà ông Mậu để tiến hành các thủ tục giao nhận cá thể trăn gấm theo đúng quy định, trình tự của pháp luật.

 

Đức Cảnh