Sơn La đón Bằng công nhận xếp hạng di tích Quốc gia đèo Phạ Đin

Xã hội - Ngày đăng : 14:26, 10/03/2021

(TN&MT) - Ngày 9/3, UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xếp hạng di tích Quốc gia Đèo Phạ Đin, xã Phổng Lái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thủy trao Bằng công nhận Di tích Quốc gia Đèo Phạ Đin cho lãnh đạo huyện Thuận Châu và xã Phổng Lái.

Di tích Đèo Phạ Đin thuộc xã Phổng Lái, nằm trên quốc lộ 6, có chiều dài 30 km từ Km360 đến Km392, tiếp giáp theo hướng Đông - Tây giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên. Điểm cao nhất trên đèo là 1.648m so với mực nước biển.

Đèo Phạ Đin là di tích lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Thời kỳ kháng chiến, đây là tuyến đường giao thông huyết mạch bị thực dân Pháp đánh phá vô cùng ác liệt, nhằm ngăn chặn quân ta vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược chi viện cho bộ đội tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Đã có hàng ngàn bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến anh dũng hy sinh trong quá trình phá đá mở đường, thông tuyến đảm bảo chi viện cho chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Với giá trị lịch sử to lớn, Đèo Phạ Đin được xếp hạng là di tích lịch sử Quốc gia theo quyết định số 3087/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy đã đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Thuận Châu tiếp tục quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa Đèo Phạ Đin; tăng cường công tác truyền thông sâu rộng đến cán bộ, nhân dân về giá trị văn hóa khu di tích; xây dựng kế hoạch, văn bản, tờ trình khu di tích báo cáo Thường trực UBND tỉnh xây dựng phương án bảo tồn khu di tích, đảm bảo yếu tố tâm linh gắn với phát triển du lịch.

Việt Dũng - Nguyễn Nga