Dự báo thời tiết ngày 9/3: Hà Nội sáng mưa nhỏ, đêm trời rét

Môi trường - Ngày đăng : 06:47, 09/03/2021

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/3, khu vực Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là 19 độ C.

Hà Nội có mưa nhỏ. Ảnh minh họa

Dưới đây là dự báo cho các khu vực trên cả nước ngày và đêm 9/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; riêng vùng núi đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 26-29 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; miền Đông có nơi trên 36 độ

Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Lan Chi