Tăng cường phối hợp, quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển 

Xã hội - Ngày đăng : 18:18, 06/03/2021

(TN&MT) - Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 (BTL Cảnh sát biển) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đồng chí Hoàng Văn Nam - Đoàn trưởng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đợt cao điểm.

Quang cảnh Hội nghị.

Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 diễn ra rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại ở nhiều địa phương, gây ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên về công tác nghiệp vụ pháp luật và phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tốt công tác SSCĐ, tăng cường hiệu quả đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đơn vị chủ trì và phối hợp đấu tranh thành công 11 chuyên án, vụ án về ma túy và tội phạm khác (trong đó có 02 chuyên án lớn); bắt giữ 12 đối tượng; thu giữ 94,382 gam heroin, 1,865 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 1.270 viên ma túy tổng hợp; 50 kg pháo nổ, 02 xe máy, 09 điện thoại di động cùng nhiều tang vật, tài sản khác. Quá trình đấu tranh, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt và các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

Đối tượng Phan Văn Châu.

Tiêu biểu trong số đó có hai chuyên án: Chuyên án HC21, ngày 26/01/2021, tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đơn vị chủ trì đấu tranh, bắt quả tang đối tượng Phan Văn Châu (sinh năm 1973, trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”, thu giữ gồm 800 viên ma túy tổng hợp và 01 điện thoại di động.

Chuyên án 1220MT, ngày 01/02/2021, tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, đơn vị và Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đồng chủ trì, phối hợp đấu tranh, bắt giữ đối tượng Lê Ngọc Quang (sinh năm 1962, người địa phương) đang có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” ; thu giữ 94,07 gam heroin 01 cân điện tử và 01 điện thoại di động.

Song song với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bắt giữ và xử lý tội phạm, đơn vị cũng rất chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong phòng chống ma túy, phòng chống pháo nổ của nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; chủ động sáng tạo, có những hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, lồng ghép tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Trong đợt cao điểm, đơn vị đã tổ chức 03 đợt tuyên truyền pháp luật phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống pháo nổ và phòng chống Covid-19, đã tuyên truyền đến 4.156 lượt người, phát 2.500 tờ rơi tuyên truyền các loại, trao 74 suất quà cho học sinh, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, ngay khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn, đơn vị đã chủ động liên hệ với chính quyền địa phương địa bàn đóng quân, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống pháo nổ, phòng chống Covid-19 tại địa bàn 2 xã Phúc Thọ và Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã tổ chức 04 buổi phát loa tuyên truyền lưu động (2,5 giờ/buổi), tuyên truyền đến hơn 3.000 lượt bà con nhân dân; nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền địa phương.

Qua tổng kết đợt cao điểm, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ nhiệm vụ trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh; chủ động khắc phục mọi khó khăn, tăng cường mở rộng hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn; quyết tâm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn ma túy trên biển và địa bàn ven biển miền Trung.

Thanh Tùng