Dự báo thời tiết ngày 28/2/2021: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa rét

Tin tức - Ngày đăng : 07:37, 28/02/2021

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ;

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/2/2021

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Việt Khang