Gia Lai phát hiện 3 vụ gỗ lậu

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 16:36, 23/02/2021

(TN&MT) - Ngày 23/2/2021, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết vừa liên tiếp phát hiện 3 vụ gỗ lậu.

Hiện trường 1 bãi gỗ lậu

Khoảng 13 giờ ngày 18-2-2021, Công an huyện Mang Yang phát hiện tại khu vực bờ rừng thuộc (khoảnh 1, tiểu khu 568, do lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng quản lý) có 13 lóng gỗ Sơn Huyết (thuộc nhóm I) và 4 tấm ván gỗ Dẻ loại SP5 (tổng khối lượng 4,19 m3) vắng chủ.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 17-2-2021, tại khu vực (làng Đak Ó, xã Kon Chiêng), trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an huyện Mang Yang phát hiện xe ô tô biển số 81C-123.47 (chưa xác định được người điều khiển) lưu thông hướng làng Tar, xã Kon Chiêng đi thị trấn Kon Thụp có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi dừng xe, đối tượng đã bỏ xe lại và tẩu thoát. Qua kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 15 lóng gỗ SP5 có khối lượng 1,642 m3.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, Công an huyện Mang Yang tiếp tục phát hiện đối tượng Nghen (SN 1977, trú tại xã Kon Chiêng) điều khiển xe độ chế lưu thông hướng làng Đak Ó đi làng Gil đang chở 34 khúc gỗ Dầu (thuộc nhóm SP6, khối lượng 2m3). Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên.

Hiện, các vụ việc trên đã được cơ quan Công an lập biên bản và bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Ngọc Linh