Bắc Ninh: Trồng mới gần 20.000 cây xanh các loại

Môi trường - Ngày đăng : 23:02, 22/02/2021

(TN&MT) - Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, cũng như hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trong dịp Xuân Tân Sửu 2021 này, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, thiết thực phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trồng cây tại Khu lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo, Thị xã Từ Sơn.

Tính đến hết ngày 20/2, toàn tỉnh trồng mới được 19.741 cây phân tán các loại. Trong đó: Huyện Lương Tài trồng gần 4.300 cây, Quế Võ hơn 3.800 cây, Tiên Du hơn 3.600 cây, Yên Phong gần 3.500 cây, Thuận Thành 2.550 cây, thành phố Bắc Ninh gần 700 cây, thị xã Từ Sơn hơn 200 cây.

Hiện nay, cùng với tiếp tục chỉ đạo phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và tăng cường công tác bảo vệ rừng ngay từ ngày đầu năm 2021”, các địa phương trong tỉnh tích cực chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ số cây xanh đã trồng, bảo đảm cây sinh trưởng, phát triển xanh tốt.

Đức Thiện