Thời tiết ngày 22/2, Hà Nội không mưa, sáng và đêm trời rét

Môi trường - Ngày đăng : 08:19, 22/02/2021

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/2, Hà Nội và các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, sáng sớm có sương mù, trời rét vào sáng và đêm.

Hôm nay, Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời nắng. Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết cho Hà Nội và các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông, có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi trên 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người vì bão Dujuan
Nhà chức trách Philippines ngày 21/2 đã phải sơ tán hàng chục ngàn người ở miền Nam nước này khi cơn bão nhiệt đới Dujuan đến gần.
Bloomberg dẫn lời Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai Philippines cho biết khoảng 51.400 người đã được chuyển đến 331 trung tâm sơ tán ở các tỉnh Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, quần đảo Dinagat và TP. Butuan.
Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Philippines năm nay. Nó đang duy trì sức gió tối đa 65 km/h và gió giật lên tới 80 km/h. Hàng chục ngôi làng đã bị nhấn chìm. Lũ lụt làm hư hại nhiều nhà cửa và cầu ở tỉnh Surigao del Sur. Thời tiết xấu cũng khiến ít nhất 36 chuyến bay nội địa bị hủy.
Cơ quan dự báo Philippines cho hay mưa lớn dự kiến tiếp tục trút xuống Caraga và một số tỉnh khác vào ngày 22/2 khi Dujuan đổ bộ vào quần đảo Dinagat thuộc khu vực Đông Samar Leyte, cách thủ đô Manila khoảng 600-700 km về phía Nam.
Bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ.

Thanh Tùng