Đầu năm du xuân Phủ Na

Xã hội - Ngày đăng : 08:20, 18/02/2021

(TN&MT) - Phủ Na nằm trên địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa), được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hoá và thắng cảnh. Năm nay, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song cũng có không ít người đổ về đây để vãn cảnh, du xuân, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc. Bên cạnh các hoạt động tín ngưỡng đặc sắc, đa số người dân đều có ý thức thực hiện tốt trong công tác phòng chống dịch.

Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ, nằm trên địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, nằm bên dưới chân núi Nưa 

: Ngày 28/1/1993, Phủ Na được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hoá và thắng cảnh

 

 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên lượng khách du xuân năm nay có phẩn giảm nhẹ so với mọi năm, tình trạng chen lấn xô đẩy đã không còn. Song nơi đây vẫn là một trong những địa điểm tập trung đông người trong dịp đầu năm của tỉnh Thanh Hóa

Do lượng khách đổ về tăng đột biến trong dịp Tết, lực lượng chức năng tại đây luôn phải sẵn sàng, túc trực, nhắc nhở người dân đảm bảo công tác phòng chống dịch

Dòng người nô nức kéo về Phủ Na du xuân

Đa số người dân đều đeo khẩu trang, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch

 

Khác với cảnh chen lấn xô đẩy, rác thải tràn lan như những năm trước. Năm nay Phủ Na đã có một diện mạo đẹp mắt, lịch sự, thoáng đãng

 

Sau một năm 2020 đầy vất vả, người dân mong muốn một năm mới Tân Sửu 2021 mưa thuận gió hòa, bình an, sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh

Người dân nghiêm túc thực hiện rửa tay sát khuẩn

Du khách xin “nước thánh” chảy từ dãy núi ngàn Nưa, với mong ước sẽ có nhiều tài lộc

 

Hoàng Anh