Phúc Khang khánh thành công viên hoa xuân tại Diamond Lotus Riverside

Văn hóa - Ngày đăng : 18:15, 08/02/2021

(TN&MT) - Chào đón Xuân Tân Sửu 2021, Phuc Khang Corporation vừa khánh thành công viên bền vững - công viên hoa xuân tại dự án Diamond Lotus Riverside, quận 8, TP.HCM.

Khánh thành công viên hoa xuân tại Diamond Lotus Riverside

Công viên hoa xuân là 1 phần thuộc công viên Moon River Garden - công viên bền vững đầu tiên tại TP.HCM với hơn 300m tiếp xúc trực diện Kênh Đôi, là một trong những tiện ích xanh tại Diamond Lotus Riverside. Trong quá trình thi công hoàn thiện công viên này, Phúc Khang đã nỗ lực gìn giữ, bảo tồn toàn bộ hệ sinh thái bờ sông, trong đó có hệ thống cây xanh ven sông nhiều năm tuổi.

Từ 25 tháng Chạp, khuôn viên Diamond Lotus Riverside đã rực rỡ sắc hoa, tiểu cảnh cùng biểu tượng trâu vàng chào đón Tết Tân Sửu 2021

Công viên bền vững - công viên hoa xuân Diamond Lotus Riverside không chỉ đơn thuần là hoạt động phục vụ cư dân đón Tết mà còn góp phần nâng cao ý thức và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái tự nhiên dọc bờ sông. Đồng thời, góp phần giúp cư dân đón Tết an toàn ngay tại không gian mình sinh sống.

Nhiều gia đình đưa nhau đến “quảng trường hoa xuân Diamond Lotus Riverside” để chụp ảnh

Diamond Lotus Riverside là dự án đầu tiên đánh dấu hợp tác giữa Mitsubishi Corporation và Phuc Khang Corporation, theo thỏa thuận được ký hồi cuối năm 2017. Theo đó, hai bên thống nhất thành lập Phuc Khang Mitsubishi Corporation Holding (PKMC) để cùng đầu tư, phát triển dòng sản phẩm Diamond Lotus, thương hiệu nhà ở đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn LEED (USGBC - Hoa Kỳ), một tiêu chuẩn công trình xanh uy tín và phổ biến tại 150 quốc gia trên thế giới.

Toàn cảnh công viên hoa xuân tại Diamond Lotus Riverside về đêm

Mitsubishi và Phúc Khang, thông qua PKMC Holding sẽ tập trung nghiên cứu, đầu tư, phát triển các quỹ đất hiện hữu của Phúc Khang có giá trị trên 500 triệu USD với tổng quy mô 20ha (phức hợp thương mại, chung cư cao tầng) trong khu vực trung tâm TP.HCM, gồm: Quận 1, Quận 2, Quận 8, Quận 10, Tân Bình, Tân Phú,… và 1.000ha ở các vùng lân cận chỉ cách TP.HCM từ 20 - 30km.

Tường Tú