Thanh Hóa: Đêm giao thừa Tết Tân Sửu 2021 sẽ không bắn pháo hoa

Xã hội - Ngày đăng : 19:31, 07/02/2021

(TN&MT) - Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại tất cả các điểm trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, Tỉnh ủy Thanh Hóa có thông báo số 106-TB/TU về việc không tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trước đó, nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, vào cuối năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có chủ trương tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa tại 4 điểm: TP. Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và huyện Ngọc Lặc; kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Thanh Hóa sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, ngày 3/2/2021, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định không tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa năm Tân Sửu 2021 tại 3 điểm dự kiến ban đầu tại huyện Ngọc Lặc, thị xã Nghi Sơn và và thị xã Bỉm Sơn. Riêng điểm bắn pháo hoa tại TP. Thanh Hóa, nếu dịch tiếp tục được kiểm soát tốt thì chương trình bắn pháo hoa vẫn diễn ra như dự kiến; nếu dịch diễn biến phức tạp thì sẽ hủy cả điểm bắn này.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay do tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp; để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại tất cả các điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, dành nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa để chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Như vậy, Thanh Hóa sẽ hủy bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm giao thừa tại 4 điểm: TP. Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và huyện Ngọc Lặc. Đây được xem là chỉ đạo cần thiết và quan trọng của Tỉnh ủy Thanh Hóa trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Coivid-19.

Hoàng Anh