Người dân Sơn La tiễn ông Táo về trời

Xã hội - Ngày đăng : 21:08, 04/02/2021

(TN&MT) - Hôm nay, ngày 4/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), người dân tại thành phố Sơn La tiễn ông Công, ông Táo về trời. Tại các điểm thả cá, TP Sơn La đã bố trí công nhân trực và đặt các thùng rác để hạn chế tình trạng vứt túi nilon xuống lòng sông, suối, ao hồ.

Nhiều bạn nhỏ đã được bố, mẹ cho đi thả cá chép phóng sinh...

...và giải thích về phong tục này.

Người dân thường mang cá đi thả tại khu vực hồ Tuổi trẻ - Công viên 26-10, Ao cá Bác Hồ (Quảng trường Tây Bắc), Suối Nậm La...

Để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, người dân đi thả cá đã tuân thủ đúng quy định, đeo khẩu trang khi ra đường.

Thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời...

Mong rằng, ông Công ông Táo về trời, sẽ báo cáo những công việc trong gia đình năm vừa qua, cũng như ước mong một năm mới an vui, tốt lành, may mắn.

Tại các điểm thả cá, Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đã bố trí công nhân trực và đặt các thùng rác để hướng dẫn người dân thả cá, vứt túi nilon đúng quy định.

Nguyễn Nga