Phó Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và thăm, chúc Tết Hải đội 33 tại Côn Đảo

Xã hội - Ngày đăng : 07:57, 01/02/2021

(TN&MT) - Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác SSCĐ và thăm, chúc Tết Hải đội 33/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang đóng quân tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Hải đội 33.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Hải đội 33, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm doanh trại và nắm công tác chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của đơn vị.

Thăm doanh trại và kiểm tra phương án sẵn sàng chiến đấu của Hải đội 33.

Sau khi nghe Chỉ huy Hải đội báo cáo về tình hình đơn vị, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và công tác sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm vừa qua. Mặc dù là đơn vị mới thành lập, tổ chức biên chế đang kiện toàn, cơ sở vật chất doanh trại đang trong quá trình xây dựng nhưng toàn Hải đội đã khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng hiệp đồng trong công tác thu thập thông tin, theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình vùng biển, địa bàn hoạt động, đồng thời xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán và tổ chức luyện tập các phương án A2, phòng chống cháy nổ, triển khai tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn doanh trại, đề phòng kẻ gian đột nhập, phá hoại, gây cháy nổ…

Đồng chí Phó Tư lệnh thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Hải đội 33.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thay mặt Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đại tá Nguyễn Văn Hưng đã chúc Tết, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Hải đội 33, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị phát huy hơn nữa những mặt mạnh, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phó Tư lệnh cũng yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc; duy trì nghiêm hệ thống trực SSCĐ, tăng cường tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, tổ chức tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn doanh trại; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; làm tốt công tác quản lý bộ đội, vũ khí trang bị, vật chất hậu cần, bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ tiêu chuẩn Tết cho bộ đội.

Trong dịp này, Đoàn công tác của đồng chí Phó Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đến kiểm tra công tác SSCĐ và tổ chức Tết nguyên đán Tân Sửu tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm Ma túy số 3 và Đoàn Trinh sát số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

 

Linh Lê