Nam Định: Các trường hợp F1 của bệnh nhân 1553 âm tính lần 1

Xã hội - Ngày đăng : 22:20, 29/01/2021

(TN&MT) - Ngày 29/1, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định cho biết, 3 trường hợp người Nam Định là F1 (tiếp xúc gần) của bệnh nhân 1553, trở về từ Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Là địa phương có công dân tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553, trở về từ các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, chính quyền tỉnh Nam Định đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

3 người tại Nam Định là F1 của bệnh nhân 1553 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

Đối với 3 trường hợp là F1 của bệnh nhân 1553, hiện 1 trường hợp đang được cách ly tại Trung tâm Y tế TP Nam Định (sức khỏe ổn định); 2 trường hợp còn lại đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu (có biểu hiện sốt, ho, đau họng).

Những người từng tiếp xúc với các trường hợp này cũng đã được chính quyền địa phương, cơ quan y tế cơ sở lập danh sách, cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú.

Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định, trên 2.180 học sinh, giáo viên (giáo viên có 104 còn lại là học sinh) của 3 Trường Trung học phổ thông, gồm: Nghĩa Hưng C, Nghĩa Hưng A (huyện Nghĩa Hưng) và Nguyễn Trường Thúy (huyện Xuân Trường) cùng 122 nhân viên Công ty du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định ngày 24/1 đến thăm quan du lịch tại Côn Sơn, Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương) và Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh (đây là những vùng chưa có ca bệnh Covid-19) đã được cán bộ y tế hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày, tính từ ngày 24/1.

 

Việt Linh