Bộ đội Hải quân kịp thời sửa chữa sự cố máy tàu cá Phú Yên

Biển đảo - Ngày đăng : 08:32, 23/01/2021

(TN&MT) - Sau hơn hai ngày đêm tích cực, khẩn trương, Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã khắc phục thành công sự gãy ốc mâm hộp số tàu cá PY 90343 TS của tỉnh Phú Yên.

Nhân viên kỹ thuật Trung tâm dịch vụ HC-KT đảo Sinh Tồn khắc phục sự cố tàu cá PY 90343 TS (Ảnh: Văn Bỉnh).

Trước đó, vào lúc 12 giờ 40 phút ngày ngày 18/1, tàu cá PY 90343 TS bị hỏng máy, thả trôi ở cách đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa về hướng Tây Bắc khoảng 20 hải lý. Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động tàu Trường Sa 22 đang làm nhiệm vụ trên biển xuất phát tìm kiếm tàu cá Phú Yên bị nạn. Lúc 21 giờ ngày 18/1, tàu Trường Sa 22 tiếp cận, làm dây và lai dắt tàu bị nạn về Âu tàu đảo Sinh Tồn để sửa chữa.

Sau hơn hai ngày đêm tích cực, khẩn trương, cán bộ, nhân viên kỹ thuật Trung tâm dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã khắc phục, sửa chữa thành công sự cố gãy ốc mâm liên kết hộp số của tàu cá PY 90343 TS. Qua thử tải hoạt động đọng bình thường, tàu cá đã rời Âu tàu tiếp tục đi đánh bắt.

Trong thời gian bà con lưu trú tại âu tàu, Trung tâm tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ âu tàu, làng chài ở huyện đảo Trường Sa và Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho các ngư dân của tàu cá PY 90343 TS.

Tàu cá PY 90343 TS do ông Huỳnh Trọng Nhiệm, sinh năm 1975, ngụ ở xã An Linh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 ngư dân, hành nghề câu cá ngừ.

Đình Hoàng - Công Hoan