Gần 1,4 triệu người ở Madagascar cần viện trợ lương thực do hạn hán

Thế giới - Ngày đăng : 08:43, 15/01/2021

(TN&MT) - Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) cho biết gần 1,4 triệu người ở miền Nam Madagascar sẽ cần viện trợ lương thực trong năm nay vì ảnh hưởng của hạn hán ngày càng trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19.

Phụ nữ đi bộ bên ngoài làng Lambollions ở thành phố Morondava, Madagascar

Theo WFP, 1,35 triệu người, tương đương với hơn một phần ba dân số của miền Nam Madagascar trong năm nay sẽ cần viện trợ lương thực do hạn hán nghiêm trọng, gần gấp đôi số người cần viện trợ vào năm 2020.

WFP cho biết: “Với tình trạng hạn hán kéo dài đến năm 2021 và vụ thu hoạch cuối cùng kém năng suất, nhiều cộng đồng địa phương có ít nguồn lực để phục hồi và nhiều người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm kế sinh nhai".

“Đại dịch COVID-19 đã gây khó khăn đến cuộc sống của người dân, khiến họ mất đi việc làm theo mùa, trong khi nhiều gia đình phải dựa vào khoản thu nhập từ việc làm này để vượt qua mùa đói kém cao điểm từ tháng 1 đến tháng 4”, WFP nhấn mạnh.

Theo Reuters, tính đến ngày 12/1/2021, Madagascar đã xác nhận 18.001 trường hợp nhiễm Covid-19, 267 ca tử vong và 17.447 ca hồi phục.

Mai Đan