Đưa hương Xuân ra thềm lục địa

Xã hội - Ngày đăng : 06:09, 15/01/2021

(TN&MT) - Sáng 14/1 tại Quân cảng Lữ đoàn tàu săn ngầm 171, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ tiễn biên đội tàu Trường Sa 19 và Trường Sa 21 đem quà Tết Tân Sửu cho cán bộ chiến sĩ 15 nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chủ trì Lễ tiễn tàu, tặng hoa cho Trưởng đoàn chúc Tết và quán triệt nhiệm vụ chuyển quà xuân đến nhà giàn, tàu trực và bộ đội Radar 590 Côn Đảo. “Đây là chuyến quà Tết đặc biệt, là chuyến đi cuối cùng của năm cũ đem hơi ấm, tình cảm đất liền đến với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vậy, dù khó khăn gian khổ, sóng to gió lớn đến mấy, hàng quà Tết cũng phải đến tận tay cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn, tàu trực”- Tư lệnh Vùng 2 quán triệt.

Theo Tư lệnh Nguyễn Anh Tuấn, đêm giao thừa Tết Tân Sửu, Bộ Tư lệnh Vùng sẽ phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp, kết nối với các cụm nhà giàn DK1, tàu trực trên biển. Đây là lần đầu tiên giữa nhà giàn DK1 được thực hiện cầu truyền hình trực tiếp đêm giao thừa, đất liền sẽ thấy không khí đón Tết của cán bộ chiến sĩ DK1 giữa biển cả của đại dương. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cũng cho biết thêm, từ năm 2021 trở đi, Bộ Tư lệnh Vùng 2 sẽ không tổ chức thay quân vào dịp Tết Nguyên đán do điều kiện sóng to gió lớn và để tránh những việc đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, gần 100 tấn hàng hóa gồm hàng quân nhu, quân trang theo định mức của quân đội gồm: gạo nếp, miến dong, măng, lợn thịt, gà sống, bánh kẹo, lá dong và quà Xuân của nhân dân cả nước gửi tặng đã vận chuyển xếp gọn trong khoang của hai tàu.

Theo lịch hải trình, tàu Trường Sa 21 do Thượng tá Vũ Hồng Sơn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 chỉ huy, sẽ chuyển hàng quà Tết cho cán bộ chiến sĩ ở các nhà giàn Ba Kè, Huyền Trân, Quế Đường, Phúc Tần. Tàu Trường Sa 19 do Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chỉ huy sẽ chuyển hàng quà cho các nhà giàn Phúc Nguyên, Tư Chính, DK1/10 (Cà Mau), các tàu trực, ngư dân trên biển và bộ đội trạm Radar 590 thuộc Trung đoàn 251 - Côn Đảo.

Dự kiến ngày 18 - 20/1, vùng biển DK1 sẽ có sóng lớn dữ dội do một đợt không khí lạnh và gió mùa đông bắc tràn xuống. Tuy vậy, các Trưởng đoàn công tác vẫn tổ chức thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh tại vùng biển DK1. Phương án chuyển hàng quà lên nhà giàn sẽ bằng dây kéo, tận dụng sóng yên biển lặng, đoàn chúc tết sẽ tổ chức đón giao thừa sớm với cán bộ chiến sĩ ở 3 nhà giàn phía Bắc và nhà giàn DK1/10.

Toàn bộ chuyến hải trình chúc Tết dự kiến 17 đến 20 ngày, biên đội tàu Trường Sa 19, và Trường Sa 21 sẽ trở lại đất liền

Báo Tài nguyên và Môi trường ghi nhận một số hình ảnh từ Lễ tiễn chân đoàn chúc Tết đem quà xuân cho bộ đội nhà giàn DK1, các tàu trực và chiến sĩ Trạm radar 590 Côn Đảo.

Chiến sĩ trẻ hăng hái lên đường ra nhà giàn làm nhiệm vụ

Ghi lại tấm hình kỷ niêm trước khi tàu rời bến ra khơi

Vợ con của bộ đội nhà giàn có mặt tiễn chân động viên chồng, cha lên đường hoàn thành nhiệm vụ

Nhớ mãi phút giây tạm biệt trước lúc lên đường

Xuân tràn ngập trong lòng lính trẻ

Trung sĩ Phạm Ngọc Khánh, lần đầu tiên đi DK1 trong niềm phấn khởi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Tạm biệt đất liền bằng tiếng hát lời ca

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng hoa cho các trưởng đoàn chúc tết

Quất Tết ra nhà giàn

Chuyển mùa xuân xuống tàu đi DK1

Lê Khanh (thực hiện)